Sáng 16-9, Công đoàn ngành y tế An Giang khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho các cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ông Nguyễn Văn Hy (sinh năm 1943, ngụ tổ 14, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang) khiếu nại người cháu Nguyễn Hùng Dũng tự trồng cỏ hàng ngàn mét vuông đất trong khu mộ của tộc họ. Bị phản đối, ông Dũng đã 3 lần cam kết trước bà con và chính quyền địa phương sẽ trả lại đất, nhưng không thực hiện, buộc ông Hy khởi kiện vụ việc đến tòa án, làm tình nghĩa bà con bị sứt mẻ.
Ông Lê Văn Tốt (ngụ ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) gửi đơn đến Báo An Giang phản ánh, đất của ông sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại bị hao hụt diện tích gần 2.000m2
Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng tội phạm đã sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân. Tuy thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội không mới và thường xuyên được các cơ quan chức năng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng vẫn còn nhiều người cả tin dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang”.
Qua ủy quyền của bà Lê Thị Gọn (sinh năm 1949, ngụ tổ 9, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang), ông Nguyễn Văn Ny (sinh năm 1948, ngụ tổ 6, ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn) khiếu nại đến nhiều nơi, cho rằng địa phương không chịu bán nền nhà trả chậm theo quy định cho gia đình ông.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Bé (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang) khiếu nại Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Thoại Sơn chậm thi hành án theo quyết định đã tuyên.
Thời gian chờ đến ngày phán quyết của tòa án cấp phúc thẩm, ông Lê Văn Phong (sinh năm 1970, ngụ số 39/6A, khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang) làm đơn gửi nhiều nơi kêu oan, cho rằng bản thân bị đánh thương tích đến 32%, nhưng cơ quan bảo vệ pháp luật lại xử ông tội “Cố ý gây thương tích”, phạt 2 năm tù giam.
Bà Nguyễn Thị Lẹ (ngụ khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp về việc nguy cơ bị mất nhà Tình nghĩa do tranh chấp đất kéo dài, trong khi cấp có thẩm quyền đã giải quyết xong từ hơn 10 năm trước.
Sau khi nhận được khiếu nại của cô Lâm Kim Cúc, giáo viên dạy Tiếng Anh, Trường THCS Quản Cơ Thành (Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) về quy trình chọn giáo viên để đề xuất điều động và cho rằng nhà trường thực hiện chưa đúng theo Công văn số 581/UBND-PNV, ngày 19-8-2020 của UBND huyện Châu Thành về việc điều động, biệt phái giáo viên dôi dư cục bộ để chuẩn bị năm học mới 2020-2021, UBND huyện Châu Thành đã có văn bản chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Quản Cơ Thành xem xét, giải quyết và báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện).
Ông Nguyễn Văn Lơ (ngụ khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang và một số cơ quan chức năng, cho rằng UBND phường để hộ dân cất nhà trên đất công, ảnh hưởng việc đi lại của gia đình ông.
Phản ánh sự việc đến Báo An Giang, bà Lâm Kim Cúc (sinh năm 1976, giáo viên môn Anh văn, Trường THCS Quản Cơ Thành, Châu Thành, An Giang) khiếu nại lãnh đạo nhà trường thông qua chủ trương “điều động, biệt phái giáo viên thừa thiếu cục bộ” phân công đương sự đến nơi mới không đúng quy định, không thỏa đáng, gây khó khăn cho hoàn cảnh sức khỏe của bản thân, việc chăm sóc cha mẹ 80 tuổi nhiều năm bị bệnh và đưa rước con nhỏ đi học.
Bà Hồ Thị Lén cùng 3 hộ trong cùng gia đình (ngụ khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, An Giang) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, nhờ can thiệp việc không được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Những bãi đất trống, nền đất trống chưa được người dân sử dụng trong khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) mấy năm nay trở thành những bãi rác tự phát. Nhiều khu vực rác thải chồng chất theo thời gian đã gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân trong khu vực.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Dương Văn Hào (ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, An Phú, An Giang) khiếu nại, ông bị buộc tháo dỡ, di dời nhà, nhưng không được hỗ trợ tiền và cấp nền nhà tái định cư.
Cho rằng sang nhượng dư 5.928m2 trong 135.914m2 đất, người mua không trả thêm và chậm thanh toán, vợ chồng ông Nguyễn Hùng Dũng, bà Nguyễn Thị Nhiên (sinh năm 1965, ngụ tổ 13, ấp An Phú, xã An Hòa, Châu Thành) lấy lại đất nhưng ông Trần Hồng Thum (sinh năm 1957, ấp Thị Tứ, trị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) không chịu trả, bán cho người khác. Gia đình ông Dũng khiếu nại đã 13 năm nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Trần Đức Thọ (ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh, nhiều lần gia đình ông xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng đều bị từ chối với lý do “đất quy hoạch”, trong khi gia đình ông không hay biết việc này.
Phiên tòa vụ án dân sự phúc thẩm ngày 28-7 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang chấp nhận kháng cáo của chị em bà Đặng Thị Thủy (sinh năm 1965, ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, Phú Tân) và Đặng Thị Phở (sinh năm 1970, ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng, Phú Tân) được cho là chủ mua nếp của nhiều người từ năm 2016. Việc này đồng nghĩa 12 hộ bán nếp không được nhận 3,9 tỷ đồng theo bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Phú Tân quyết định gần 4 tháng trước đó.
Ông Trương Văn Thanh (ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, Phú Tân, An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang, nhờ can thiệp việc người hàng xóm chửi mắng xúc phạm cha con ông và chặt phá cây kiểng, nhưng Công an xã chỉ xử phạt vi phạm hành chính.
Gần đây, một số nhà vườn trồng lan rừng trong nước mở những thương vụ “lan đột biến”, với giá tiền tỷ công khai trên mạng xã hội. Phải chăng, đây là chiêu trò giao dịch ảo để "thổi giá"?
Bà Bùi Thị Gàn (sinh năm 1952, ngụ tổ 14, khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) khiếu nại chủ nhà trọ Huỳnh Phúc giáp ranh có hành vi sửa chữa, mở rộng nhà trọ không phép, lấn chiếm ranh giới đất và khoảng không ở phía trên.