Ông Hà Văn Tấn (sinh năm 1953, ngụ tổ 1, khóm 4, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) phản ánh đến Báo An Giang, cho rằng gia đình ông bị hành hung, gây rối, trong khi Công an huyện xử lý chưa ổn thỏa.
Hơn 2 tháng qua, gia đình ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950), bà Trương Thị Bế (sinh năm 1952, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang) buộc phải đi vòng trên 300m để ra lộ chính cách nhà chỉ 9m. Nguyên nhân do con hẻm nhỏ (sử dụng trên 26 năm) đã bị bít lại.
Báo An Giang nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ ấp Long Định, xã Long Điền A, Chợ Mới). Bà yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự những đối tượng đã hành hung, gây thương tích cho người nhà bà.
Báo An Giang nhận được phản ánh của ông Lý Văn Bé (ngụ khóm 5, phường Mỹ Long) và vợ chồng ông Nguyễn Văn Mẫm, Nguyễn Thị Hồng (ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) thắc mắc về việc chưa được nhận tiền hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm dừng dịch vụ xổ số do dịch bệnh Covid-19.
Nhà đất sang nhượng hợp pháp ngày 29-10-2019 và công chứng cùng ngày, nhưng đến ngày 5-11-2019, người mua nhận tin báo tài sản vừa mua (5 tỷ 420 triệu đồng) bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Thực phẩm chức năng - sản phẩm có tác dụng hỗ trợ phục hồi, duy trì hoặc tăng cường chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Vì vậy, việc mua bán thực phẩm chức năng, nhất là mua thực phẩm chức năng trực tuyến (online) đang ngày càng trở nên phổ biến. Thực tế, người tiêu dùng đang phải đối diện với tình trạng “may nhờ, rủi chịu” với các sản phẩm được cửa hàng rao bán online.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lơ (ngụ khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang), yêu cầu giải quyết việc ông Mạc Vũ Hải (cháu ngoại của ông Nguyễn Văn Hưng) xây cất nhà kiên cố đụng vào hàng ba nhà ông.
Bà Nguyễn Thị Mười (sinh năm 1952) cùng gia đình con gái Lê Thị Thu Minh (sinh năm 1975, ngụ số 146/7, khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) làm đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm số 66/2019/DS-ST ngày 21-10-2019 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên. Bản án buộc gia đình bà tháo dỡ, di dời nhà, trả lại 6,1m2 đường đi chung.
Cho rằng xưởng in sát vách nhà phát tán mùi hôi, gia đình ông Huỳnh Minh Thu (ngụ khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh, nhờ Báo An Giang can thiệp.
Ông Trần Văn Chậm (sinh năm 1971, ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, Tri Tôn, An Giang) nhiều lần khiếu nại, cho rằng UBND địa phương tự động thu hồi 4.000m2 đất cặp bờ kênh, dỡ 2 căn nhà, chặt đốn khoảng 10.000 cây bạch đàn trồng hàng chục năm của ông nhưng không bồi thường, nhiều năm qua không xem xét, giải quyết.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Huỳnh Tiền (ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, Thoại Sơn), yêu cầu giải quyết việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thoại Sơn giao tài sản ông đang quản lý sử dụng cho người khác, xâm phạm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông.
Bà Võ Thị Minh Điều (76 tuổi, ngụ tổ 8, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) cho biết, các em của bà không thống nhất trong việc chia di sản của cha mẹ để lại. Bà làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên, yêu cầu xem xét giải quyết cho bà được nhận một kỷ phần di sản này.
Vợ chồng ông Lê Văn Bình, Bùi Thị Phơ (ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, khẳng định họ chỉ bán 75m2 đất, nhưng người mua đã làm giấy đỏ đến 375m2, yêu cầu hoàn trả lại 300m2 đất thừa.
Bà Lăng Thị Tâm (sinh năm 1949, ngụ số 47A, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) đại diện 8 anh chị em, tiếp tục khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên, yêu cầu xem xét để được nhận lại 60m2 đất cho ở nhờ, bị chiếm dụng đã 19 năm. TAND thụ lý vụ việc đã lâu, nhiều lần tổ chức hòa giải, đối chất, thẩm định tài sản và đo đạc. Ngày 24-3-2020, tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết, do nguyên đơn chưa đủ điều kiện khởi tố.
Báo An Giang nhận được đơn của 13 hộ nông dân ngụ ấp Hòa Bình 1 (xã Hòa Lạc, Phú Tân) phản ánh nguồn nước bị nhiễm mặn làm lúa chết hàng loạt.
Ông Dương Văn Mến (sinh năm 1969) cùng vợ (bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1973, ngụ tổ 1, ấp Bình Thành, xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang) tiếp tục khiếu nại việc Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 1.569,6m 2, mà ông bà sử dụng gần 34 năm.
Ông Trương Đình Trường (ngụ ấp Đông Phú 1, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang) gửi đơn đến cơ quan chức năng, phản ánh một hộ dân tự ý rào lưới B40 và để thùng hàng che chắn ngang, làm gia đình ông không có lối đi ra vào.
Ông Phan Văn Cải (sinh năm 1950, ngụ tổ 2, ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang) làm đơn gửi nhiều nơi, tố cáo sĩ quan Công an huyện Châu Thành và Phó Công an xã Vĩnh Bình tự động xông vào nhà vây bắt con trai ông, cho rằng “Cướp giật tài sản”nhưng không có chứng cứ.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Bùi (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, An Phú, An Ging) khiếu nại, yêu cầu cơ quan chức năng buộc ông Trang Thành Tựu phải chấp hành án phạt tù, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng (sinh năm 1983, giáo viên dạy Toán, Trường THCS Phan Bội Châu, TP. Châu Đốc, An Giang) phản ánh đến Báo An Giang 9 nội dung và cho rằng Hiệu trưởng nhà trường làm trái nhiều quy định của ngành giáo dục và đào tạo; thả rông nhiều con chó trong trường nhưng không buộc mõm theo quy định.