Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các đơn vị qua tin nhắn; không bảo dưỡng, sửa chữa xe ôtô công có thể bị phạt đến 50 triệu đồng; bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 56 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2019.
Trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri kiến nghị: cần có giải pháp mở thêm cụm, tuyến dân cư. Đồng thời, sớm rà soát và cấp giấy phép quyền sử dụng đất cho các hộ trên tuyến dân cư đã thực hiện xong nhiệm vụ trả tiền nền nhà.
Ông Nguyễn Phú Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Phú Quốc (số 10, đường 23, khu đô thị Golden City, khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khiếu nại cho rằng, từ việc sai sót của cá nhân và cơ quan có trách nhiệm nhưng lại xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng đối với ông là không đúng quy định, vi phạm pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Dương Thị Bờ (ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, Thoại Sơn) yêu cầu nhà nước đền bù 912 mét vuông đất đã trưng dụng của gia đình bà khi xây dựng trường học.
Ông Nguyễn Văn Tiếng (sinh năm 1985) và bà Võ Thị Diệp Chi (sinh năm 1976) cùng ngụ ấp Hậu Giang 2 (xã Tân Hòa, Phú Tân) là 2/13 tiểu thương chợ Bắc Cái Đầm yêu cầu giữ lại kios ở đúng vị trí ban đầu do hợp đồng thuê đã 13 năm.
Trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành y tế. UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, Báo An Giang lược trích để thông tin đến bạn đọc.
Ông Phan Văn Hẹn (sinh năm 1949, ngụ tổ 16, ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) yêu cầu ngành chức năng cho ông được hưởng chế độ sau khi bị tai nạn lao động từ nhiều năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết.
Bà Phan Thị Quang (ngụ khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) gửi đơn khiếu nại, đất đã nhận sau khi được thi hành án xong, nhưng đến nay hơn 3 năm, vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
“Hình như trong xã hội đang tiềm ẩn tâm lý phản đối tất cả. Dù là các đề xuất cá nhân, nghe chưa tường hay chưa xem xét thấu đáo... đã bùng lên làn sóng phẫn nộ, chỉ trích. Đây là hiện tượng đáng buồn, cần có chiến lược giải quyết tầm quốc gia về truyền thông và quyết sách kinh tế - xã hội”. Đó là ý kiến nhận định từ một người thầy của tôi, nhìn ở góc độ báo chí và truyền thông.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thi (sinh năm 1979, ngụ tổ 12, ấp Phú Hiệp, xã An Phú, Tịnh Biên) phản ánh nhà đất bị người nhờ đứng tên thế chấp vay ở ngân hàng đã bị “cưỡng đoạt tài sản” gần 7 tháng qua, chưa được giải quyết.
Chị Đỗ Lê B.D. (21 tuổi, ngụ xã Long Điền B, Chợ Mới) khiếu nại 6 người tổ chức cưỡng đoạt tài sản và làm nhục chị nơi đông người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và việc mua bán của chị. Gia đình chị làm đơn yêu cầu cơ quan thẩm quyền xử lý hình sự hành vi này, nhưng nửa năm trôi qua mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip với phản ánh: "Bệnh viện Sản - Nhi An Giang vừa có quy định mới cấm tất cả các loại xe, kể cả xe nhà của người bệnh, trừ taxi Vinasun đang độc quyền. Không được phép vô rước bệnh, kể cả khi có giấy ra viện.
Bị Công an xã thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp, bà Lợi Thị Của (ngụ ấp Tân Phú, xã Phú Lâm, Phú Tân) phát sinh khiếu nại, cho rằng cách làm này là bất hợp lý. Như vậy, khi nào cơ quan có thẩm quyền được phép thu hồi sổ hộ khẩu?
Vợ chồng ông Dương Ngọc Tuấn (sinh năm 1971, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, Chợ Mới) khiếu nại anh em ông Đặng Bảo Hưng, Đặng Bảo Vệ chiếm phần đất ông mua hợp pháp và đất công cộng liền kề để cất nhà tiền chế với tổng diện tích khoảng 400m2.
Bà Huỳnh Mỹ Hằng (ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) khiếu nại, UBND thị trấn Chợ Vàm thông báo niêm yết công khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ bên cạnh mà không xem xét giải quyết việc tranh chấp khi có đơn yêu cầu của người dân.
Bà Lê Thị Đum (sinh năm 1960, ngụ ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) là chủ quán Út Lanh, gửi đơn yêu cầu UBND thị trấn Chợ Mới thanh toán tiền nợ quán hơn 40 triệu đồng. Đây là số tiền nợ từ năm 2016 đến năm 2019 chưa trả, khiến việc buôn bán của gia đình khó khăn.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Ti (ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên). Bà yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp để sớm được nhận tiền bồi thường thiệt hại khi con gái bị xâm hại.
Vợ chồng ông Trương Công Khoa, Võ Thị Minh Điều (đường Trần Khắc Chung, tổ 8, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) tố cáo em gái khai man lý lịch để các con trốn nghĩa vụ quân sự; đồng thời khiếu nại nhiều năm không được thừa hưởng di sản thừa kế của cha mẹ để lại và suýt bị em trai hành hung.
Báo An Giang nhận được phản ánh của ông Nguyễn Đức Thuận (ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) thắc mắc, việc ngành điện lực thu tiền điện tăng cao đột biến.
Ông Hồ Minh Đức (sinh năm 1957, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) khiếu nại ông Trương Hồng Phúc (ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú) đã 5 năm không trả số tiền 80 triệu đồng, dù sự việc đã thỏa thuận tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú.