Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) đối với bản án đã có hiệu lực nhiều năm, nhưng cơ quan thi hành án không tổ chức thi hành dứt điểm, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của bà.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng bà Trần Thị Oanh và Nguyễn Ngọc Đà (ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) khiếu nại chủ bơm nước tưới tiêu gây nguy cơ sạt lở đất, nhà ở, mất an toàn về điện.
Bà Đỗ Thị Thanh Hà (ngụ ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên) khiếu nại bị làm hàng rào kiên cố trên đất mua hợp pháp 22 năm. Bà muốn viếng thăm 30 ngôi mộ trên đất phải thông qua chủ đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Cho rằng con trai mình vô cớ bị hành hung gây thương tích, nhưng cơ quan chức năng huyện Tri Tôn không làm rõ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đi, bà Kiều Thị Bé Ba (ngụ ấp An Đông, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, nhờ can thiệp.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Đào Thị Diễm (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), yêu cầu cơ quan chức năng sớm thi hành bản án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà.
Anh Lê Văn Đức (sinh năm 2001, ngụ tổ 23, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh, anh vừa nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, sau đó bị mất 78 triệu đồng. Mất thời gian đòi lại số tiền, nhưng 4 tháng qua, anh chưa được xem xét giải quyết.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Hồ Văn Tuân (sinh năm 1953, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, cha mẹ ông không để lại di chúc chia tài sản cho con khi qua đời. Sau đó, 1 người em khác mẹ chiếm toàn bộ tài sản này.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Kiệt (ngụ ấp Đông Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), khiếu nại chủ đất liền kề ngăn cản đặt ống bọng để bơm nước vào ruộng, ảnh hưởng đến việc sản xuất của gia đình ông.
Trên đà phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính trong lĩnh vực này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng của cơ quan nhà nước, giải quyết rốt ráo đơn thư khiếu nại, tố cáo và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (ngụ ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên) gửi đơn đến Báo An Giang trình bày tranh chấp đất đai dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhà. Sự việc xảy ra từ năm 2017, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết.
Cho rằng mua đất hợp pháp gần 22 năm, bị gia đình ông Lê Thành S. (ngụ cùng xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chiếm dụng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bán cho người khác, đương sự khiếu nại, chờ được giải quyết.
Cho rằng 2 bên đồng ý phân chia tài sản tại Tòa án nhân dân (TAND) huyện An Phú (tỉnh An Giang), nhưng sau đó người chồng không chịu giao nhà đất, chặn đường hành hung, nên bà Dương Thị Hoa (sinh năm 1980, ngụ tổ 19, ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú) yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng bà Lê Thị Sửng và ông Võ Văn Rượu (ngụ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), không đồng ý với việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Phú liên kết với ngân hàng kê biên và chiết bán đất của nông dân, cùng một số vấn đề liên quan khác.
Phát sinh tranh chấp đất, đôi bên không tìm được tiếng nói chung, dẫu cùng trong tộc họ. Đỉnh điểm của tranh chấp là mâu thuẫn ngày càng lớn, thậm chí suýt dẫn đến ẩu đả.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Diễm My (ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện An Phú (tỉnh An Giang) sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật hơn 2 năm nay.
Cho rằng đất đang ở ổn định, chỉ vì mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đương sự làm đơn xin cấp lại nhưng cơ quan chức năng đề nghị cung cấp nhiều giấy tờ, thủ tục khó thực hiện.
Sau khi cha mất, người mẹ làm đơn gửi đến nhiều nơi, yêu cầu hỗ trợ chia di sản thừa kế cho con trai, không đồng thuận để con riêng của chồng hưởng hết tài sản.
Sáng 18-2, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công công trình Bệnh viện Sản-Nhi An Giang, Khối Nhi 200 giường và khánh thành Khối Sản 200 giường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự.
Phản ánh vụ việc đến Báo An Giang, một bạn đọc cho rằng, ông tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30-4-1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay địa phương chưa xem xét giải quyết theo quy định.