Đứng ngồi không yên vì người vay chậm trả nợ, phải nhờ pháp luật phân xử, người cho vay còn gặp cảnh chờ đợi thi hành án. Đó là phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1962, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).
Bên bán và bên mua hẹn nhau đến văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển giao tài sản và nhận tiền. Người mua không đến, nhưng sau đó lại có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tranh chấp gần 10 năm, vụ việc đến nay chưa ngã ngũ.
Bà Ngô Thị Nguyền (sinh năm 1956, ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) khiếu nại bị 4 người dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu và cơ thể, khiến bà phải nhập viện nhiều ngày. Bà tố giác các đối tượng đến Công an xã Hòa Bình và Công an huyện Chợ Mới, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, các cấp, ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.
Không đồng ý bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phú Tân, bà Nguyễn Thị Bé Hiền (sinh năm 1989, ngụ tổ 6, ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khiếu nại, cho rằng cơ quan xét xử không xem xét, giải quyết ý kiến của người trong cuộc và một số tình tiết quan trọng liên quan.
Gửi đơn đến Báo An Giang, vợ chồng ông Trần Văn Đô, Phạm Thị Tám (ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho rằng, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tri Tôn giao đất của ông cho người khác là bất hợp lý.
Một bên cho rằng đang sử dụng phần đất của mình, còn bên kia khẳng định họ bị hủy hoại tài sản, dùng hung khí đe dọa tính mạng. Lực lượng chức năng đã vào cuộc, xác minh vụ việc
Mạng xã hội là công cụ thông tin rất hữu hiệu, mang đến biết bao tiện lợi, kiến thức, giao tiếp vượt bậc cho con người. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tạo ra thế giới hỗn loạn về tin thật, tin giả hoặc nửa thật, nửa giả, không biết đâu mà lần. Nếu mất bình tĩnh, thiếu kiểm chứng, người dùng mạng xã hội sẽ bị “lạc lối”, nhìn nhận vấn đề phiến diện, một chiều.
Lấn cấn trong mua bán và sử dụng nền nhà trả chậm, một bên cho rằng: nhà giáp ranh lấn chiếm đất của họ; còn bên kia khởi kiện vụ việc đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện An Phú (tỉnh An Giang), yêu cầu trả lại đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Tạ Văn Đông (ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới) thắc mắc về việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022 ở địa phương. Ông Đông cho rằng, con ông là công chức nhà nước, nhưng vẫn có lệnh gọi khám sức khỏe.
Sau một thời gian dài sang nhượng đất, rắc rối phát sinh khi chủ đất mới không đồng thuận giữ lại mồ mả của gia đình chủ đất cũ. Sau nhiều lần hòa giải, vụ việc vẫn chưa tiến triển.
Báo An Giang nhận được đơn của các hộ dân sinh sống tại đường Trần Quý Cáp (khóm An Thới, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiếu nại 1 hộ dân trong xóm thường xuyên gây ô nhiễm môi trường.
Cho rằng Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (gọi tắt là Trung tâm) có nhiều sai phạm, ông Dương Phát Đạt (nhân viên bảo vệ Trung tâm) gửi đơn phản ánh vụ việc, yêu cầu làm sáng tỏ, xử lý đến nơi đến chốn.
Việc tranh chấp tài sản, đất đai giữa các thành viên trong gia đình, họ tộc thường xảy ra phức tạp, khó gắn kết lại tình thân. Mặt khác, họ không tìm được tiếng nói chung, trong khi thiếu hồ sơ chứng cứ, gây khó khăn cho quá trình giải quyết của địa phương, ngành chức năng.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trương Thị Thẩm (ngụ khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiếu nại hàng xóm lấn chiếm phần đất trước nhà bà để chứa vật liệu, đã phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.
Cho rằng không được đăng ký thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho nền nhà đã mua, ông Trương Văn Dợt (ngụ ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Người mượn tiền đồng ý trả nợ gốc và lãi suất theo thỏa thuận tại tòa án, nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa thực hiện. Phía người cho mượn tiền tiếp tục khiếu nại, do thiệt thòi quyền lợi. Đó là khiếu nại của ông Nguyễn Văn Liệt (sinh năm 1987, ngụ tổ 14, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Sau khi giao dịch mua, bán hoàn thành, 10 tháng sau, vẫn chưa nhận được tiền. Người bán khẳng định, đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ người mua, đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, giải quyết.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lưu Văn Sua (đại diện 50 hộ dân ngụ ấp Vĩnh Thạnh C, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) phản ánh tình trạng khai thác cát gây sạt lở đất bờ sông Tiền.
Bị bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nặng nề trên mạng xã hội, chị N.T.T.N. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bức xúc gửi đơn tới các cơ quan kêu cứu, nhờ can thiệp.