Cho rằng nhiều tháng qua phải chịu đựng mùi hôi thối, tiếng ồn, đặc biệt nguồn nước thải xuống sông của nhà máy làm cá nuôi bè chết hàng loạt, người dân ngụ tổ 6 và 7 (ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) làm đơn phản ánh đến nhiều nơi.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4539/QĐ-BYT về việc hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch COVID-19. Quyết định kèm tài liệu hướng dẫn được áp dụng cho tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc.
Khiếu nại đến nhiều nơi, bà Lâm Thị Hoa (sinh năm 1966, ngụ tổ 1, ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, bà sang nhượng đất từ năm 2009, sau đó bị nhà nước thu hồi, không bồi thường giá trị, suốt 12 năm qua vẫn chưa được xem xét, giải quyết.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn khiếu nại của ông Trần Văn Ngon (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn) khiếu nại tranh chấp đất với gia đình ông Phan Văn Lựa.
Ngày 6-10-2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 8399/BYT-MT hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố (nơi tiếp nhận) chỉ đạo thống nhất việc thực hiện cách ly và xét nghiệm cho người dân.
Mọi thỏa thuận sang nhượng nhà đất đã xong, tiến tới đặt cọc, bất ngờ xảy ra sự cố khiến bên mua bức xúc, khiếu nại đến nhiều nơi đòi tiền đặt cọc, yêu cầu thực hiện hợp đồng. Đó là sự việc của ông Trương Văn Đức (sinh năm 1972, ngụ tổ 3, khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên).
Bà Nguyễn Thị D.H. (sinh năm 1995, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn đến nhiều nơi, tố cáo việc bị dụ dỗ tham gia một số ứng dụng điện thoại (App), rồi bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Bà Đinh Thị Liên (sinh năm 1967, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết, sau ngày mua hàng, 2 công ty bán sản phẩm trực tuyến (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) thông báo bà trúng 2 phần thưởng lớn, ép mua nhiều mặt hàng giá cao, sau đó họ không giao phần thưởng như lời hứa.
Bà Lương Thị Bé Hồng (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giảm một phần hình phạt cho em trai Lương Văn Nhứt (sinh năm 1993, ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).
Bà Trần Thị Bạch Tuyết (ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang, nhờ can thiệp việc hàng xóm xây dựng nhà lấn đất và làm hư hại mái ngói nhà bà, yêu cầu cơ quan chức năng sớm giải quyết.
Đây là chuyện rất thường gặp trong xã hội, khi một trong các bên không tuân thủ thỏa thuận vay mượn nợ ban đầu. Hậu quả, tiền bạc chưa biết khi nào thu hồi được, mà tình nghĩa lại bị sứt mẻ, khó hàn gắn.
Một bên khiếu nại cho rằng hộ liền kề ngăn cản, không cho cơ quan chức năng định vị ranh, đo đạc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Bên kia phủ nhận, chỉ yêu cầu phải cho biết thời gian đo đạc cụ thể để sắp xếp công việc, có mặt đầy đủ.
Cho rằng được cấp phép xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lại bị người khác ngăn cản vô cớ, bà Lư Hiền Nhân (sinh năm 1972, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm 5, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền.
Báo An Giang nhận được đơn của một số hộ dân (ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn), phản ánh hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH L.T.A.G (gọi tắt là công ty), yêu cầu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc.
Khiếu nại vụ việc đến Báo An Giang, bà Lưu Thị Ánh Loan (sinh năm 1986, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đề nghị được giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai.
Bà Ngô Cẩm Lành (78 tuổi, ngụ số 15/8, đường Thủ Khoa Huân, khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đơn “kêu cứu”, cho rằng ngôi nhà 12,5m2 bà ở đã 36 năm nhưng không được sửa chữa vì bị khiếu nại, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện nay, rất nhiều bài thuốc ngâm rượu dân gian sử dụng từ các loại cây, củ, trái, dược liệu đến động vật… được cho là có tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe, nên người dân theo xu hướng ngâm rượu thuốc tại nhà. Tuy nhiên, không ít phương pháp ngâm rượu thuốc chưa được kiểm chứng, có thể gây “tiền mất tật mang”, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Xuất phát từ đặc điểm lịch sử, quan hệ sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có tính chất không ổn định, chịu sự tác động lớn của chính sách đất đai qua các thời kỳ, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Riêng đối với đất ở, các chủ thể sử dụng đất có nhiều thay đổi, quan hệ giao dịch liên quan đến đất đai đa phần thể hiện dưới hình thức tập quán địa phương, không tuân thủ quy định pháp luật.
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, xác định “Chống dịch như chống giặc”, Đảng, nhà nước đề ra nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật và huy động toàn lực để kiểm soát, kiềm chế dịch bệnh.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ khóm 7, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại chấp hành viên P.V.B trong quá trình thi hành án không thực hiện đúng quy định pháp luật về thi hành án dân sự, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà.