Cho rằng địa phương, ngành chức năng huyện An Phú (tỉnh An Giang) không cho gia đình mình xây kho chứa thức ăn nuôi bè cá, trong khi các hộ cùng khu vực được giải quyết ổn thỏa, ông Đỗ Văn Thụ (sinh năm 1965, ngụ ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú) tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Hồ Văn Năm (đại diện một số bà con ngụ khóm Vĩnh Thọ, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) khiếu nại, yêu cầu địa phương giải quyết quyền lợi về đất đai khi thi công Tỉnh lộ 947.
Quyết định của tòa án công nhận người thiếu nợ trả 8 chỉ vàng 24K (9999) cho bà Nguyễn Thị Bé. Nhưng 5 năm qua, đương sự đã “gõ cửa” nhiều nơi nhờ giúp đỡ, hiện số vàng chưa trả lại tiếp tục bị hứa hẹn.
Bức xúc việc bị chồng cũ hành hung nhiều lần ảnh hưởng đến tính mạng, bà Néang Sóc Thi (ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Do không chịu được mùi hôi thối từ nhà vệ sinh của nhà trường ở liền kề, nhiều thành viên trong gia đình phải “di tản” khi trời nóng nực, nhất là lúc có những cơn gió “xông tới”. Vợ chồng ông Phan Văn Nhã yêu cầu nhà trường cùng chính quyền địa phương quan tâm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Đầu tháng 5-2021, đoàn kiểm tra liên ngành TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó có chợ đầu mối thủy, hải sản, thuộc Công ty TNHH Châu Việt Long (gọi tắt là Công ty Châu Việt Long). Qua đó, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường của chợ.
Trở về sau chuyến làm ăn xa, phát hiện đất của cha mẹ bỗng dưng bị người khác xây nhà ở, đương sự nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Sự việc tranh chấp đất chưa được giải quyết dứt điểm, bên nào cũng cho rằng, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt và ông Phạm Thanh Tuấn (ngụ ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phản ánh việc một hộ dân rào chắn bít lối đi trên tuyến tôn nền 712.
Ông Ha Ji A Ly (đại diện đồng bào dân tộc thiểu số người Chăm, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho rằng, những người thừa kế của ông Ta Lós, bà Ây Sás (đã chết) đòi phần đất làm nghĩa địa của cộng đồng người Chăm trong khuôn viên thánh đường MasJidlMukorRomah là phản cảm, trái quy định pháp luật. Trong khi đó, phần đất tranh chấp được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho thánh đường 15 năm qua.
Bà Võ Thị Hen (ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng xin tạm hoãn thi hành án, do hoàn cảnh khó khăn, chưa tìm được nơi ở khác.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Võ Thị Tuyết Minh (ngụ ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang) và ông Nguyễn Thanh Đức (ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) tố cáo Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên N.T.Đ.A vi phạm chuẩn mực đạo đức.
Cho vay nhưng vất vả khi đòi lại tiền, bà Nguyễn Thị H.N (sinh năm 1980, ngụ TP. Châu Đốc) khởi kiện người thiếu nợ đến Tòa án nhân dân (TAND) TP. Long Xuyên. Khi cơ quan xét xử mời hai bên đến hòa giải, bị đơn không ký tên vào biên bản, 2 lần không tham dự phiên tòa.
Báo An Giang nhận được đơn thư phản ánh của một số tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả trong nhà lồng chợ thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, An Giang). Các hộ tiểu thương phản ánh 2 hộ dân tự phát kinh doanh cùng mặt hàng rau, củ, quả sai vị trí, lấn chiếm lề đường ngoài phạm vi chợ, gây ảnh hưởng việc kinh doanh của các tiểu thương trong nhà lồng chợ.
Hết chiêu “quay số trúng thưởng”, “may mắn được trải nghiệm sản phẩm”, nhiều người tiếp tục bị dính vào chiêu lừa “xả kho hàng giá rẻ”, “giải phóng hàng trưng bày”, “giờ vàng giảm giá”… trên mạng xã hội. Nếu không tìm hiểu kỹ, rất dễ rơi vào cảnh “bỏ tiền mua rác”.
Đầu tư điện mặt trời mái nhà là hình thức đầu tư lâu dài với nguồn thu khá ổn định. Tuy nhiên, nếu chọn đầu tư thời điểm này, cần cân nhắc quy định về đấu nối, nhu cầu sử dụng của gia đình.
Vợ chồng bà FatiMar (51 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, ngụ ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, TX. Tân Châu, An Giang) cho biết, họ vay 10 triệu đồng để mưu sinh, nhưng mua bán ế ẩm không trả nổi nợ gốc và lãi suất nên số nợ gộp lại tăng lên. Dù xin giảm lãi suất, trả nợ dần nhưng vẫn đòi nợ siết, khiến họ rơi vào cảnh túng quẫn.
Ông Phạm Văn Nghiệp (ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang) gửi đơn khiếu nại việc tranh chấp đất với vợ chồng ông Phan Văn Ngàn, Trần Thị Thu kéo dài nhiều năm, nhưng cơ quan chức năng huyện An Phú không giải quyết dứt điểm, gây thiệt hại quyền lợi của gia đình ông.
“Theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển kiểm soát (BKS) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2020) thì các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày Thông tư số 58 có hiệu lực bắt buộc phải thực hiện việc đổi sang BKS nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31-12-2021. Từ ngày 1-1-2022, các trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi BKS sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ” – thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang thông tin.
Báo An Giang nhận được đơn của bà con cử tri khu vực mương bà Hai (khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh về hành vi của ông Đoàn Văn Thơm xây dựng nhà dưới rạch Cái Sắn sâu đầu ngõ mương bà Hai, địa phương làm ngơ, bao che không giải quyết.
Đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng, nhiều đối tượng xây dựng Website có tên miền như những trang bán sim chuyên nghiệp, chạy quảng cáo trên Facebook, Google, YouTube… để thu hút người dùng. Chỉ cần đặt hàng mua, khách hàng mất tiền thật nhưng nhận về “cục tức”.