Bức xúc vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường, làm thiệt hại nặng nề về cây cối, một số hộ dân ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) yêu cầu nhà nước khắc phục, đảm bảo quyến lợi cho người dân.
3 năm qua, bà Bùi Thị Thùy Trang (sinh năm 1984, ngụ khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên, An Giang), Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Anh Vũ) gửi nhiều đơn, phản ánh: bà không được thanh toán chế độ theo quy định, việc bổ nhiệm lại không rõ ràng.
Làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1976, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ An, Chợ Mới) cho rằng, ông N.T.H.V (ngụ khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc), bà L.T.T.T (sinh năm 1982) và ông P.T.D (sinh năm 1985, ngụ xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) liên kết Văn phòng Công chứng lừa đảo chiếm đoạt 19.000m2 đất của gia đình ông.
Bà Võ Thị Mỹ Lan (ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang) gửi đơn phản ánh đến Báo An Giang: mua nhà nhưng không được sử dụng hết diện tích đã mua, do bị một hộ dân gần đó tranh chấp vô cớ.
Ông Lê Văn Bê (sinh năm 1930, ngụ tổ 10, ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại người con trai tự lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đi vay ngân hàng, rồi sang nhượng giấy tờ đất, dù đất hiện nay vợ chồng ông đang ở.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nga (tên thường gọi là Diễm, ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang) tố cáo một giáo viên nợ tiền nhưng thiếu thiện chí trả nợ, thậm chí còn có thái độ xúc phạm bà.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của bà con ngụ ấp Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang) phản ánh một cơ sở xây dựng nhà nuôi chim yến không phép, phát âm thanh quá lớn ảnh hưởng sinh hoạt của bà con trong khu dân cư.
Trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng công an đang tiếp nhận, tiến hành điều tra 4 tin báo liên quan đến vay tiền, lừa đảo qua App (ứng dụng trên điện thoại thông minh). Điểm chung của các trường hợp trên là khi người vay không có tiền trả nợ hoặc quá hạn trả (theo kỳ hạn hợp đồng vay trực tuyến), họ thường xuyên bị gọi điện thoại khủng bố tinh thần, nhắn tin xúc phạm, phát tán hình ảnh của người vay cùng gia đình lên mạng xã hội Facebook để đe dọa và yêu cầu trả nợ. Thậm chí, đối tượng gọi điện đến nơi làm việc của người vay và người thân của họ để khủng bố tinh thần, yêu cầu phải thanh toán các khoản nợ đã vay.
Nhiều năm liền đăng ký tách thửa đất, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan nào thụ lý giải quyết hay trả lời chính thức lý do vì sao không tách thửa được. Đó là bức xúc của ông Huỳnh Trung Thảo, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn, An Giang).
Vợ chồng ông N.H.N và bà N.T.K.C (cùng sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Lộc, An Phú) bị 29 hụi viên làm đơn yêu cầu xử lý hình sự vì chiếm đoạt trên 2,8 tỷ đồng.
Bức xúc vì người em trong tộc họ Nguyễn Thị Tuyết Nga tự ý kê khai hợp thức hóa quyền sử dụng đất phủ thờ rồi sang bán trái phép, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng (ngụ khóm Tây Huề 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Do tin tưởng và có mối quan hệ bà con, ông Dương Thần Nông (sinh năm 1957, ngụ tổ 25, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang) cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ cùng địa phương) mượn nhà đất để ở. Không ngờ lại dẫn đến phát sinh tranh chấp sau này.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Huỳnh Hải Hùng (ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình, Chợ Mới, An Giang) cho rằng, UBND xã không tổ chức hòa giải vụ tranh chấp đất đai giữa ông với bà Hứa Thị Cúc, nên ông không có cơ sở khiếu nại về trên theo quy định.
Vợ chồng ông Võ Thanh Tuấn, bà Lê Thị Kha (ngụ ấp Kiến Bình 2, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) làm đơn gửi đến nhiều cơ quan, tố cáo bà C.T.H.C. (ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi.
Ông Nguyễn Bảo Toàn (ngụ ấp Hậu Giang 2, xã Tân Hòa, Phú Tân, An Giang) phản ánh địa phương bán chỉ định nền đất thổ cư tại Khu dân cư thương mại chợ Bắc Cái Đầm mà không thông qua hình thức đấu giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Qua 3 tháng bị ông Nguyễn Văn Tâm (tự Phiến, 41 tuổi) sàm sỡ và cố ý gây thương tích, bà Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1981, ngụ tổ 42, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú, An Giang) ngoài xấu hổ với bà con hàng xóm thì sức khỏe của bản thân không thể lao động được do bị người sàm sỡ gây tỷ lệ thương tích đến 10%.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Hoàng Huy (ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) phản ánh: cơ sở thu mua phế liệu của ông Nguyễn Văn Trường hoạt động gây tiếng ồn, xả thải xuống sông làm ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến giao thông.
Bà Trần Thị Bé Nga (sinh năm 1967, ngụ tổ 7, ấp Voi 1, xã Núi Voi, Tịnh Biên - là bà nội và bà ngoại của 3 cháu bị xâm hại) làm đơn gửi đến nhiều cơ quan, khiếu nại đối tượng dâm ô 6 trẻ em vẫn tại ngoại dù bản án có hiệu lực thi hành gần 4 tháng qua.
Nhiều cử tri An Giang nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành xây dựng. Bộ Xây dựng đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và đã trả lời cử tri. Báo An Giang lược trích thông tin gửi đến bạn đọc.
Bà Nguyễn Thị Tha (khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), ông Ngô Văn Thẩn (tổ 25, ấp Tây Thượng, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang) phát hiện mình mang số nợ lớn tại Ngân hàng T., khẳng định do một nhân viên ngân hàng gây ra. Cũng nhân viên này bị bà Lê Thị Kiều Giang (khóm Bình Đức 5,phường Bình Đức), Trần Hồ Ngọc (ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới), ông Trần Nhật Thanh (khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) tố cáo vay tiền không trả.