Vợ chồng ông Hồ Văn Diều, bà Võ Thị Hiệp (ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang) đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc chấp hành viên kê biên đấu giá tài sản.
Cho rằng địa phương tự đào mương làm mất trên 600m2 đất không trả lại hay bồi thường, làm thiệt hại cho vợ chồng ông Trần Văn Ái, (sinh năm 1966, thương binh 3/4) và bà Nguyễn Thị Nhẹ (ngụ ấp Bình Thành, xã Phú Bình, Phú Tân). Đương sự đã nhiều lần khiếu nại đến địa phương và Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp xem xét giải quyết, nhưng vụ việc 10 năm qua vẫn chưa ngã ngũ.
Những ngày gần đây, nhiều trang mạng thông tin về cái chết của ông Trần Văn Việt (sinh năm 1956, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú, An Giang), người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị nhiễm COVID-19. Sáng 11-8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã chính thức thông tin vụ việc.
Báo An Giang nhận được phản ánh của một số hộ dân khu vực kênh 4 cũ (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú, Châu Phú) về nước sử dụng không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con.
Đại diện gia đình, bà Đỗ Kim Huệ (sinh năm 1981, ngụ tổ 4, ấp Kiến Quới 1, xã Kiến An, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại người tống đạt văn bản tố tụng không đúng theo quy định, nên bà bị tòa án hoãn phiên tòa, ảnh hưởng đến quyền lợi mà gia đình bà theo đuổi 2 năm qua.
Ông Phạm Văn Lù (ngụ ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, An Phú) gửi đơn đến Báo An Giang, cho rằng cán bộ địa chính xã Khánh Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn, xử lý vụ tranh chấp đất của ông thiếu khách quan.
Là bị đơn trong vụ án “Tranh chấp về thừa kế và tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, ông Lê Thành Nhân (sinh năm 1996, ngụ tổ 1, ấp Hòa Bình, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) không kháng cáo, thực hiện theo bản án. Tuy nhiên, tiền gửi của ông ở ngân hàng bị phong tỏa theo quyết định của tòa án về tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời để thi hành bản án.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh hàng xóm ngang nhiên chặt phá cây trồng và chiếm dụng mặt bằng để sử dụng.
Sự việc của 2 hộ dân ở liền kề, tọa lạc tại giao lộ đường Hùng Vương - Đặng Dung (ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) tranh chấp về ranh đất và quá trình xây dựng, sửa chữa nhà xảy ra đã khá lâu. Cho rằng việc nâng nền, kết cấu nhà của hộ ở kế bên vừa qua gây thiệt hại, bà Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1957, nhà số 209/3) khiếu nại đến nhiều nơi.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn cả nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.
Thông qua người xây dựng, vợ chồng ông Phan Văn Hiệp (sinh năm 1982), bà Cao Thị Vàng (sinh năm 1985, ngụ ấp Bình Thành, xã Phú Bình, Phú Tân) mua gỗ căm xe Nam Mỹ ở Trại cây Ba Bé về cất nhà. Khi đem về sử dụng, thấy gỗ bị sứt mẻ đòi trả lại hoặc đổi gỗ khác nhưng người bán từ chối. Cho rằng bị lừa gạt, họ khiếu nại đến nhiều nơi.
Vay tiền với lãi suất khá cao rồi làm ăn thất bại, người vay tiền xin được trả dần theo từng tháng, nhưng chủ nợ không đồng ý, buộc phải trả 1 lần. Đó là trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hẹn, Quang Thị Bích Liễu (ngụ xã Núi Voi, Tịnh Biên, An Giang).
Báo An Giang nhận được đơn của ông Võ Thành Viễn (ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) phản ánh mâu thuẫn trong tranh chấp đất với người nhà.
Diện tích đất chỉ khoảng 5m2 liền kề ranh đất của 2 nhà (tổ 7, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) bị tranh chấp nhiều năm qua, khiến tình nghĩa xóm giềng bị ảnh hưởng.
Bà Hồng Thị Tuyết (ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, tố cáo một đảng viên thiếu phẩm chất đạo đức, vi phạm pháp luật.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Phèn (ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ ông Bùi Văn Sĩ, bà Phạm Thị Lập, yêu cầu hủy giấy chứng nhận trước đây đã cấp cho họ.
Ông Lê Văn Tốt (sinh năm 1944, ngụ tổ 17, ấp Cầu Dây, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú, An Giang) làm đơn khiếu nại các cháu ruột tự lấn chiếm đất rồi sang nhượng cho người khác, “phù phép” làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên phần đất của ông.
Sáng 14-7, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho anh Lê Văn Hở, đoàn viên Công đoàn cơ sở phường Mỹ Thới, ngụ số 28/23, khóm Trung An, phường Mỹ Thới.
Bà Đặng Thị Thu Trang (sinh năm 1977, ngụ tổ 13, ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) gửi đơn nhiều nơi, phản ánh vướng mắc của gia đình bà khi mua nhà, đất của một người bà con: bị chiếm đường đi chung, xảy ra mâu thuẫn nhưng không được giải quyết dứt điểm.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Ngọc Lớp (ngụ ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, Châu Phú, An Giang) khiếu nại người em út là Nguyễn Công Danh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng quy định, phá hoại tài sản và chiếm đoạt đất của ông.