Ông Huỳnh Tấn Kiệt (ngụ ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) bức xúc gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang nhờ can thiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo quyết định giải quyết trước đây của huyện.
Trước khi mất, ông Lê Văn Du (sinh năm 1917), bà Đinh Thị Hai (sinh năm 1928, ấp Tân Thành, xã Tân Lập, Tịnh Biên) làm di chúc phân chia đất ruộng và đất vườn cho 7 người con. Sau ngày ông bà chết, chị em bất hòa do người em trai không đồng ý chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ). Hơn 2 năm qua, họ buộc phải đến tòa án giải quyết nhưng vụ việc vẫn chưa ngã ngũ.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thét (ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) phản ánh việc UBND xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành) làm ngơ, không xử lý hành vi vi phạm đất đai trên địa bàn mình quản lý.
Bà Nguyễn Thị Tương (70 tuổi, ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) làm đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự đối với bà Huỳnh Thị Quyên do đối tượng này cố ý xô bà té xuống đường đá, gây thương tích nặng phải cấp cứu trong nhiều ngày.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng so mọi năm, phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, Thoại Sơn) khiếu nại cán bộ xã Định Thành vi phạm quy định trong giải quyết tranh chấp đất đai của người dân.
Sau khi đấu giá thành công 316m2 đất gắn liền nhà ở và thanh toán xong từ Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. Long Xuyên, đến nay ông Nguyễn Văn Phèn (sinh năm 1992, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) buộc nhận lại tiền cùng lãi suất qua 2 năm chưa nhận được tài sản.
Trước kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, Báo An Giang lược trích để thông tin đến bạn đọc.
Tuy đã 55 tuổi nhưng không có giấy khai sinh, không hộ khẩu, không chứng minh nhân dân... là hoàn cảnh của bà Phan Thị Cúc (ngụ số 11/12, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên).
Trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành Y tế, UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, báo An Giang xin lược trích để thông tin đến bạn đọc.
Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Châu Thành công nhận gia đình văn hóa 39.447/41.003 hộ (đạt 96,20%) và 14.018 gia đình Văn hóa tiêu biểu.
Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của ông Phạm Văn Đẹp (ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) khiếu nại việc địa phương đưa ông ra họp công khai hóa trước dân, yêu cầu làm rõ và bồi thường danh dự nhân phẩm cho ông.
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Lễ, Bùi Kim Hạnh và gia đình ông Cao Văn Được (cùng ngụ ấp Tây Huề, xã Bình Thành, Thoại Sơn) đều cho là phần đất thổ cư đang ở của ông bà, cha mẹ mình để lại. Sau nhiều lần hòa giải không thành, vợ chồng ông Lễ có quyền yêu cầu UBND huyện Thoại Sơn hoặc Tòa án nhân dân địa phương xem xét giải quyết vụ việc.
Trước kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), nhiều cử tri nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành y, nôn , lâm, thủy sản. UBND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến giải trình, Báo An Giang trích đăng để thông tin đến bạn đọc.
Ông Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1972) và bà Võ Thị Hồng Yến (sinh năm 1974, ngụ tổ 14, ấp Tân Long, xã Tân Lợi, Tịnh Biên) làm đơn gửi nhiều nơi, yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương xem xét khởi tố vụ án hình sự. Họ cho rằng, con của họ tử vong vì bị hành hung, chứ không vì tai nạn giao thông như Cơ quan Cảnh sát Điều tra kết luận.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phạm Thị Tái (ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên), yêu cầu cơ quan thi hành án sớm thi hành bản án buộc bà Hồ Lệ Thu trả nợ cho bà.
Vợ chồng ông Bùi Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Đê (ngụ tổ 19, ấp An Thái, xã Hòa Bình, Chợ Mới) làm đơn yêu cầu nhà nước xem xét, giải quyết cho gia đình được mua lại nhà đất để có nơi ở, ổn định cuộc sống.
Ông Trần Văn Tượng (ngụ ấp Giồng Trà Dên, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng, cho rằng ông bị lấn chiếm đất, địa phương không có biện pháp giải quyết dứt điểm, khiến vụ việc kéo dài nhiều năm.
Bà Trương Thị Lan (sinh năm 1960, ngụ ấp An Thái, xã Hội An, Chợ Mới) nhiều lần làm đơn khiếu nại nhà lân cận lấn ranh, có hành vi phá hoại, đổ hóa chất làm tường nhà bị hư hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu hành của bà.
Bằng cách tạo nhận diện giống như các trang thương mại điện tử lớn (Adayroi, Lazada, Sendo, Shopee, Tiki…), những trang bán hàng trên facebook, google, zalo dùng chiêu đại hạ giá smartphone (điện thoại thông minh) đến 70% để thu hút người mua. Đến khi nhận được hàng, phát hiện đồ dỏm thì đã muộn.