- Trước hàng loạt vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư và vật liệu san lấp, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, tăng tốc triển khai Khu công nghiệp Vàm Cống - dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều tổ chức, cá nhân luôn san sẻ, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” đến với những trường hợp khó khăn, đặc biệt là những hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Những tấm lòng thơm thảo và những nghĩa cử cao đẹp ấy được lan tỏa trong cộng đồng như tiếp thêm động lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và mang lại niềm tin giúp mọi người vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước, An Giang quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) mang lại, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, hội nhập sâu vào nền kinh tế số, xã hội số.
Nắng xuân trưa ấm nồng, lấp lóa ánh bạc trên dòng sông Hậu. Gió xuân cứ mơn man, mơn man từng đợt mát dịu len vào đoàn tàu đang khẩn trương bốc xếp hàng hóa tại Cảng An Giang (Công ty Cổ phần Cảng An Giang). Chúng tôi còn nghe rõ tiếng cót két từ các cánh tay sắt liên tục giương lên hạ xuống, từ tiếng cười nói rôm rả của công nhân đang cật lực làm việc… tạo thành bức tranh sống động, lung linh cả vùng sông nước!
Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh An Giang đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã chung tay, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để có thêm nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.
Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống người dân huyện miền núi, dân tộc, biên giới như Tri Tôn (tỉnh An Giang) càng khó khăn. Dù vậy, huyện vẫn nỗ lực đạt nhiều mục tiêu: Vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chăm lo an sinh xã hội, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Trong gian khó, vùng đất anh hùng Tri Tôn càng vươn lên mạnh mẽ…
Gió chướng hanh hanh thổi vào từ sông Hậu mang theo hơi lạnh mơn man. Một mùa xuân nữa lại về… Người dân làng bè Cồn Cát (xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chộn rộn biết bao nỗi niềm, vừa lo toan cho cuộc mưu sinh, vừa kỳ vọng năm mới sẽ có thêm điều mới mẻ nơi vùng đất mới.
“Tham gia chống dịch dẫu có vất vả nhưng em thấy rất ý nghĩa!”. “Ai cũng ngại khó, ngại khổ, thì ai sẽ chống dịch”… Những câu nói đầy kiên định, tự hào của các bạn thanh niên như tô sáng thêm 2 chữ “tình nguyện” của tuổi trẻ tỉnh nhà. Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐVTN An Giang đã tích cực cùng với các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 3-2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đã triệt phá thành công sòng bạc ở khu vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, liên quan 20 đối tượng, tang vật thu giữ trên 123 triệu đồng.
Năm 2021, dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát lần thứ 4 đã làm hoạt động du lịch của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng gần như bị “đóng băng”. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành du lịch An Giang đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt ứng phó với dịch COVID-19, vừa nỗ lực tái khởi động và phục hồi.
Ngày nay, phong trào chơi kiểng bon-sai được xem là thú vui tao nhã của nhiều người. Từ những loài cây hoang dại mộc mạc, các “tín đồ” bon-sai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, mang lại giá trị kinh tế cao…
Năm 2021 khép lại với không ít khó khăn, biến động. Cả nước nói chung, tỉnh An Giang và huyện Phú Tân nói riêng phải nỗ lực ứng phó với đợt dịch COVID-19 lần thứ 4. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự hỗ trợ chuyên môn của ngành y tế, sự tập trung cao độ và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, huyện Phú Tân đã kiểm soát dịch bệnh, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm. Đó là nền tảng quan trọng cho quá trình phục hồi và tiếp tục kỳ vọng về những cơ hội mới, phấn đấu vì một cuộc sống bình an hơn, hạnh phúc hơn trên mảnh đất cù lao.
Không tự ti, mặc cảm với khiếm khuyết của của cơ thể, những bạn trẻ khuyết tật vẫn ngày ngày nỗ lực, tự tin khẳng định và tỏa sáng tài năng của mình. Với nghị lực phi thường, vượt qua nghịch cảnh của số phận, các bạn đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng không chỉ riêng cho người khuyết tật mà còn cho tất cả mọi người.
Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, nỗ lực cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát triển ổn định. 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người 54,97 triệu đồng/người/năm. Hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt khá; công tác an sinh xã hội có nhiều điểm sáng, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Một trong những điểm đến vô cùng thu hút tại An Giang chính là núi Sam – TP. Châu Đốc. Nơi đây nổi tiếng với thắng cảnh đẹp và Lễ hội cấp quốc gia “Vía Bà Chúa Xứ núi Sam”. Ngày xuân, nhiều người nô nức đi vãn cảnh núi Sam, lưu dấu kỷ niệm sau một năm vất vả.
Năm 2021 đã qua với nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vẫn đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bước sang năm mới, huyện biên giới này đặt mục tiêu sẽ nỗ lực thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và chuẩn bị tốt nguồn lực tiến lên thị xã trong tương lai.
Hình thành cách đây 10 năm, phong trào chơi gà cảnh hiện nay đã thu hút đông đảo người dân tham gia, nở rộ tại nhiều địa phương trong và ngoài nước. Sự phát triển của phong trào tạo sân chơi tao nhã, lành mạnh, giúp người chơi giảm bớt căng thẳng sau những ngày làm việc, lao động mệt mỏi.
Sưu tầm đồ cổ là một trong những hình thức giữ gìn, lưu trữ những giá trị văn hóa của ông cha ngày xưa. Đây là một trong những thú chơi tao nhã thu hút nhiều người tham gia. Hơn hết, việc sưu tầm đồ cổ còn góp gần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại trong lao động, sản xuất.
Năm 2021 là năm đánh dấu sự ra đời Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, trên nền tảng Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang. Vượt lên trên khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng với sự điều hành, lãnh đạo năng động, sáng tạo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, tích cực chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, thấu hiểu được sự khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bị phong tỏa, cách ly... ông Trần Đông Xuân (tên thường gọi Út Xuân), sinh năm 1962, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tấn Thắng (TP. Long Xuyên), cựu cán bộ Công an giàu lòng nhân ái đã chung tay hỗ trợ, đồng hành cùng An Giang trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo đời sống người dân. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cùng chính quyền và nhân dân chia sẻ khó khăn trong thời điểm này, viết lên những câu chuyện nhân văn mùa dịch.
Giáp Tết, bấc trên sông Hậu thốc vào các khe tàu chở hàng hóa hệt như những con thoi, cứ nhịp nhàng, nhịp nhàng, theo các cánh tay sắt vươn lên hạ xuống, thứ tự, chất đầy khoang, để tàu kịp rời bến xuất khẩu đi các nước…