Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Phù Văn Tuấn (ngụ đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) phản ánh hộ dân mua bán, lấn chiếm và làm mái che trên lối đi công cộng, ảnh hưởng đến việc đi lại của gia đình ông.
An Giang có rất nhiều sông, kênh, rạch. Địa chất yếu, tình hình khô hạn đến sớm và kéo dài, kết hợp mưa đầu mùa cường độ lớn, trong khi mực nước trên sông còn thấp, nước trong đất bị mất cân bằng. Tập quán dân cư sinh sống ven sông, kênh, rạch nhiều, hoạt động xây dựng làm gia tăng tải trọng lên đường bờ. Ngoài ra, dòng chảy bắt đầu mạnh khi nước từ thượng nguồn Mekong đổ về, gia tăng áp lực bào mòn nhanh vào đường bờ, dẫn đến sạt lở ở nhiều nơi. Đó là những yếu tố dẫn đến An Giang bị ảnh hưởng sạt lở nhiều hơn một số tỉnh ĐBSCL.
Tranh cãi nhau trong ngày Tết Nguyên đán, cho rằng em gái cùng các con xông vào nhà gây thương tích, hủy hoại tài sản, đương sự yêu cầu xử lý hình sự.
Câu chuyện rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn được nhắc đến thường xuyên, liên tục. Các cấp, ngành chức năng có nhiều biện pháp khắc phục. Thế nhưng, tình trạng rác thải, ô nhiễm môi trường còn diễn ra khá phổ biến, phần lớn do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao.
Theo UBND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), có một số vi phạm liên quan đến công trình xây dựng khu mua sắm của Công ty TNHH Thương mại Lộc Tiến Phát Market (gọi tắt là Công ty Lộc Tiến Phát) và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Minh Quân – Mỹ Hòa (gọi tắt Công ty Minh Quân – Mỹ Hòa). Địa phương đang khẩn trương xử lý vấn đề này.
Khẳng định đã mua nhà và ở ổn định nhiều năm, nhưng bị người khác khởi kiện tranh chấp đòi nhà, vợ chồng bà Tống Thị Hường (ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu, can thiệp.
Gửi đơn đến Báo An Giang, ông Nguyễn Văn Thường (ngụ hẻm 6, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) trình bày việc tranh chấp quyền sử dụng đất của gia đình kéo dài nhiều năm, nhưng cơ quan thẩm quyền không giải quyết dứt điểm.
Cho rằng bản thân không vi phạm, nhưng lại bị ngân hàng khởi kiện đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện; quá trình tố tụng, thư ký tòa án làm sai lệch hồ sơ, gây thiệt hại nặng cho gia đình, bạn đọc gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, trong đó có Báo An Giang.
Ông Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1948, ngụ ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) khẳng định, người cùng thời với ông đã được xác định có công với cách mạng, thụ hưởng đầy đủ chế độ. Còn ông, 43 năm qua vẫn chưa được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.
Cho rằng lãnh đạo Công an xã Mỹ An (huyện Chợ Mới) chỉ đạo nhiều công an viên đến nhà mời về trụ sở làm việc và còng tay, dù bản thân không vi phạm nên ông Nguyễn Văn Thơm (sinh năm 1971, ngụ xã Mỹ An) gửi đơn khiếu nại.
Báo An Giang nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chừng (ngụ ấp 3, xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Ông Chừng phản ánh vụ tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), cho rằng địa phương giải quyết không thỏa đáng.
Báo An Giang số 6301, ngày 6/4, thông tin việc bà Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1964, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chung sống với ông Nguyễn Trung Tính trên 20 năm, không đăng ký kết hôn nhưng có con, được nhiều người biết. Khi chồng vừa chết, một người em chồng đến gia đình bà đang ở, phong tỏa nhà đất, lấy toàn bộ tài sản.
Phản ánh đến Báo An Giang, bà Nguyễn Thị Thiềm (sinh năm 1952, ngụ phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) đề nghị được giữ nguyên hiện trạng miếu thờ thổ công trên đất, vì đã quản lý ổn định trên 30 năm.
Bức xúc vì vụ việc phản ánh đã lâu nhưng địa phương không giải quyết, gây thiệt hại quyền lợi của gia đình, ông Nguyễn Thành Trí (ngụ ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Báo An Giang nhận đơn của ông Nguyễn Văn Men (ngụ ấp Phú Quới, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho rằng, UBND huyện ra quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của ông không đúng quy định và có sai số về diện tích.
Vợ chồng bà Huỳnh Thị Loan (sinh năm 1971, ngụ tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) yêu cầu xem xét lại bản án sơ thẩm ngày 28/9/2021 của Tòa án nhân dân (TAND) TP. Châu Đốc. Theo vợ chồng bà Loan, tòa tuyên xử mức án nhẹ, bỏ sót đối tượng cố ý gây thương tích, bồi thường thiệt hại thấp, trong khi con ông bà thương tích nặng, dẫn đến rối loạn thần kinh.
Bức xúc vì nhà hàng xóm rào chắn gây khó khăn trong việc đi lại, ông Nguyễn Tuấn Kiệt (ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) nhờ cơ quan chức năng can thiệp.
Bà Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1964, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khẳng định, vợ chồng bà chung sống trên 20 năm, tuy không đăng ký kết hôn nhưng có con, nhiều người biết. Khi chồng vừa chết, một người em chồng đến nơi gia đình bà đang ở, phong tỏa nhà đất, lấy toàn bộ tài sản.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Lâm Đặng Nghĩa (ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) phản ánh một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng không đảm bảo môi trường, lấn chiếm vỉa hè, kênh, rạch.
Cho rằng nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền, gây khó dễ, nợ và lãi suất cứ tăng lên, gia đình bà Nguyễn Kim Ba (ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gửi đơn kêu cứu nhiều nơi, xin được trả nợ lãi suất thấp, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).